Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Cơ quan giám sát tài chính kiểm tra Công ty chứng khoán Samsung về vụ chi trả nhầm cổ tức

Write: 2018-04-11 13:51:56Update: 2018-04-11 17:21:31

Cơ quan giám sát tài chính kiểm tra Công ty chứng khoán Samsung về vụ chi trả nhầm cổ tức

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm thứ Tư (11/4) đã cử tám người gồm các chuyên gia về hệ thống điện toán và chuyên viên kiểm toán của Công ty đầu tư tài chính tới kiểm tra Công ty chứng khoán Samsung. Đây là quy mô nhân lực kiểm tra cao gấp đôi so với thông thường. 
 
Một quan chức FSS cho biết sẽ tiến hành kiểm tra Công ty chứng khoán Samsung tới hết ngày 19/4 tới, và có thể bổ sung thêm nhân lực và kéo dài thời gian kiểm tra nếu xét thấy cần thiết.
 
Cơ quan giám sát tài chính dự kiến sẽ rà soát trọng tâm về hệ thống điện toán của công ty này, cơ chế giám sát nội bộ kém hiệu quả khi không ngăn ngừa được vụ việc trả nhầm cổ tức, kiểm tra các nhân viên đã bán số cổ phiếu bị chuyển nhầm, làm giá cổ phiếu lao đao.
 
Nhóm điều tra thị trường vốn thuộc Ủy ban giám sát tài chính (FSC), đang điều tra về khả năng những nhân viên bán ra cổ phiếu có sự móc nối với thế lực đầu tư tương lai bên ngoài do xét thấy thời điểm xảy ra sự cố, các giao dịch tương lai tăng vọt. Đó là bởi các nhân viên công ty chứng khoán Samsung vốn bị chặn giao dịch tương lai, có thể đã gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho các thế lực bên ngoài, báo thông tin mật về một đợt bán ra cổ phiếu quy mô lớn, để các thế lực bên ngoài lợi dụng điểm này, thu lợi nhuận chênh lệch.
 
Mặt khác, phía công ty chứng khoán Samsung có kế hoạch sẽ công bố tiêu chuẩn bồi thường cho các nhà đầu tư bị thiệt hại từ sự cố trả nhầm cổ tức trong ngày 11/4. Điểm mấu chốt trong tiêu chuẩn bồi thường là tỷ lệ bồi thường và việc quy định thời điểm bán ra, mua vào.
 
Sự cố trả nhầm cổ tức của Công ty chứng khoán Samsung xảy ra vào hôm 6/4. Trong quá trình chi trả cổ tức đối với cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên trong doanh nghiệp (ESOP), thay vì chuyển số tiền cổ tức là 1.000 won (0,94 USD) tiền mặt cho mỗi cổ phiếu ESOP, nhân viên phụ trách lại chuyển nhầm thành 1.000 cổ phiếu. Căn cứ theo mức giá cổ phiếu của Công ty chứng khoán Samsung vào cuối phiên giao dịch ngày 5/4, công ty này đã chia cổ tức lên tới 39.800.000 won (37.230 USD) cho mỗi cổ phiếu ESOP của nhân viên. Toàn bộ số cổ phiếu bị chi trả nhầm có giá trị lên tới 112.600 tỷ won (105,33 tỷ USD).
 

Lựa chọn của ban biên tập