Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Năm (12/4) đưa tin Bắc Triều Tiên hôm 11/4 đã tổ chức hội nghị lần thứ sáu Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIII. Hội đồng nhân dân tối cao là cơ quan lãnh đạo nhà nước cao nhất của miền Bắc theo Hiến pháp, tương đương Quốc hội.
KCNA cho biết tham gia cuộc họp trên có Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong-nam, Phó Chủ tịch đảng Lao động Choe Ryong-hae, Thủ tướng Pak Bong-ju, nhưng không đề cập tới Chủ tịch đảng Lao động Kim Jong-un, nên có vẻ như ông này đã không dự hội nghị.
Kể từ sau khi lên nắm quyền vào tháng 4 năm 2012, ông Kim Jong-un đã tham dự sáu trên tám lần hội nghị Hội đồng nhân dân tối cao của miền Bắc tính tới năm ngoái. Hai lần ông này không tham dự là vào tháng 9 năm 2014 và tháng 4 năm 2015.
Hội nghị lần này diễn ra trước thềm Hội đàm thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4 và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Do vậy, dư luận hiện đang hết sức quan tâm tới những nội dung liên quan tới vấn đề hạt nhân miền Bắc, các chính sách đối ngoại như quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều. Tuy nhiên, truyền thông miền Bắc đã không đưa tin về thông điệp đối ngoại nào đặc biệt. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng không đưa ra quyết định hay lập luật nào liên quan.