Đoàn đại biểu các doanh nghiệp tư nhân của Hàn Quốc do Chủ tịch Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) Kim Young-ju dẫn đầu đang trong chuyến thăm Mỹ đã có cuộc gặp với Phó Đại diện thương mại Mỹ Jeffrey Gerrish tại Washington và truyền đạt lo ngại của các doanh nghiệp ngành thép Hàn Quốc.
Tại đây, Chủ tịch KITA cho biết việc hai nước nhất trí được một số nội dung trong quá trình đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ đã giải tỏa được bất ổn, giúp các doanh nghiệp hai nước có thể lập chiến lược đầu tư và thương mại dài hạn và ổn định. Tuy nhiên, Seoul hy vọng quá trình đàm phán sửa đổi FTA sẽ sớm kết thúc để các nội dung sửa đổi sớm có hiệu lực.
Hàn Quốc được Mỹ loại khỏi danh sách quốc gia đánh thuế đối với mặt hàng thép dựa theo điều 232 Luật mở rộng thương mại của Washington. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa quyết định về tiêu chuẩn để tính toán hạn ngạch nhập khẩu thép từ Hàn Quốc, khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc hết sức lo ngại. Ông Kim nhấn mạnh cần phải lập ra một tiêu chuẩn hợp lý để các doanh nghiệp của Mỹ có nhu cầu nhập khẩu thép không bị thiệt hại.
Tiếp đó, đoàn đại biểu kinh tế Hàn Quốc đã có cuộc gặp với nhiều nhân sự cấp cao của Mỹ như Giám đốc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) John Hamre, Phó Chủ tịch Quỹ Di Sản Kim Holmes và ông Bruce Klingner, ứng cử viên nặng ký cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc nhiệm kỳ tới.
Phái đoàn trên gồm có đại diện các công ty lớn như điện tử Samsung, công ty ô tô Hyundai, Posco, Posco Daewoo, công ty thép Seah và nhiều doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn sang Mỹ như Poongsan, Mando, các tổ chức như Hiệp hội ngành thép, Hiệp hội chíp bán dẫn.