Một quan chức cấp cao của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul và Bình Nhưỡng đang thảo luận nhiều phương án đa dạng để chuyển từ thể chế Hiệp định đình chiến (27/7/1953) hiện nay sang thể chế Hiệp định hòa bình.
Ngày 27 tháng 7 năm 1953, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên với sự vắng mặt của chính phủ Hàn Quốc, đã ký kết Hiệp định đình chiến để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Quan chức này cho biết vẫn chưa chắc chắn hai bên có ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) hay không, nhưng hội nghị dự kiến sẽ đi tới nhất trí về việc hai miền Nam-Bắc dừng các hành vi thù địch lẫn nhau. Quan chức này nhấn mạnh đây là vấn đề mà tất cả các bên liên quan, bao gồm hai miền Nam-Bắc, cần phải thảo luận một cách chặt chẽ.
Từ sáng hôm 18/4, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên lần hai để thảo luận về vấn đề nghi thức, đảm bảo an ninh, báo chí và truyền thông cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại lầu gác Thống nhất (Tongilgak) thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Bắc.
Hai bên đã tiến hành thảo luận về các vấn đề như phạm vi truyền hình trực tiếp hội nghị, hướng di chuyển của lãnh đạo hai nước, và vấn đề tổ chức họp báo chung.
Nếu cuộc họp này diễn ra tốt đẹp, hai bên sẽ sớm tổ chức tiếp một cuộc hội đàm cấp cao. Phủ Tổng thống cho biết hai nước sẽ có thể tổ chức thêm một cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều khác tùy theo tình hình.