Trưởng phòng Đầu tư thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Kim Young-sam hôm thứ Sáu (20/4) cho biết khó có thể lạc quan về sự gia tăng xuất khẩu trong tháng 4. Đó là bởi môi trường thương mại đang xấu đi do ảnh hưởng từ việc gia tăng các biện pháp bảo hộ mậu dịch, tỷ giá hối đoái giảm, và thị trường tài chính quốc tế đang trở nên bất ổn hơn do các nước lớn bình thường hóa chính sách tiền tệ.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên phân tích rằng hiệu ứng cơ sở (Base effect) của việc hàng hóa được dồn lại để thông quan sớm trong tháng 4 năm ngoái nhằm tránh kỳ nghỉ dài đầu tháng 5, và việc doanh nghiệp trong nước xuất khẩu giàn khoan trên biển quy mô lớn trị giá 5,5 tỷ USD, xuất khẩu kết cấu sắt trị giá khoảng 610 triệu USD sẽ gây sức ép làm giảm xuất khẩu trong tháng 4 năm nay.
“Hiệu ứng cơ sở” là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị trên thực tế tùy theo thời điểm được cho là căn cứ để tính các chỉ số đó.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên nhận định trong số 13 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, xuất khẩu mặt hàng chíp bán dẫn, máy tính, chế phẩm dầu mỏ, hóa dầu sẽ tiếp tục gia tăng trong tháng 4 nhờ tình hình khả quan ở ngành công nghệ thông tin (IT) và giá dầu quốc tế có xu hướng tăng.
Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 có thể sẽ vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái hoặc mức tăng sẽ thấp hơn nhiều. Đặc biệt, xuất khẩu ở các ngành tàu thuyền, ô tô, phụ tùng ô tô, màn hình được cho là sẽ bị giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là bởi lượng đơn hàng đóng tàu giảm, xuất khẩu ô tô thành phẩm sang thị trường lớn nhất là Bắc Mỹ đình trệ, đơn giá xuất khẩu màn hình giảm.