Việc kết nối đường dây nóng giữa lãnh đạo thượng đỉnh Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã được hoàn tất vào hôm thứ Sáu (20/4), một tuần trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước. Dự kiến Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có cuộc điện đàm lịch sử đầu tiên trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh.
Chánh Văn phòng theo dõi tình hình quốc gia Phủ Tổng thống Yun Geun-young, người đứng đầu Phòng theo dõi tình hình tổng hợp trực thuộc Ủy ban chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, cho biết việc kết nối đường dây nóng lãnh đạo liên Triều đã được hoàn tất. Cũng theo ông Yun, một quan chức của Phủ Tổng thống và một quan chức của Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên đã tiến hành điện đàm thử trong vòng bốn phút 19 giây, từ lúc 3 giờ 41 phút chiều cùng ngày.
Trước đó, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum trong buổi họp báo thường kỳ hôm 19/4 đã công bố kết quả cuộc họp toàn thể lần thứ sáu của Ủy ban chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, cho biết đường dây nóng giữa lãnh đạo hai miền Nam-Bắc được mở từ hôm 20/4.
Theo người phát ngôn Kim, đầu dây điện thoại phía Hàn Quốc được đặt trên bàn làm việc trong văn phòng của Tổng thống Moon Jae-in ở tầng ba Phủ Tổng thống, đầu dây phía Bắc Triều Tiên được đặt ở Ủy ban Quốc vụ đảng Lao động Bắc Triều Tiên.
Được biết, trong cuộc điện đàm thử, hai bên đã chào hỏi nhau một cách ngắn gọn, hỏi thăm về tình hình thời tiết ở Seoul và Bình Nhưỡng. Phía Seoul gọi cho Bình Nhưỡng trong vòng 3 phút 2 giây, sau đó phía Bình Nhưỡng gọi lại cho Seoul trong vòng 1 phút 17 giây.
Chánh Văn phòng Yoon cho biết đường dây điện thoại được kết nối hết sức trơn tru và cuộc điện đàm thử đã diễn ra rất tốt.
Khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000, cố Chủ tịch Kim Jong-il từng chấp thuận đề xuất của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung về việc thiết lập đường dây nóng liên Triều. Tuy nhiên, đường dây nóng khi đó được đặt tại Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) của Hàn Quốc và Bộ Mặt trận Thống nhất của đảng Lao động miền Bắc, còn lãnh đạo hai bên chưa hề điện đàm trực tiếp.
Đường dây nóng này đã đóng vai trò giảm nhẹ xung đột bộc phát giữa hai miền Nam-Bắc nhưng đã bị cắt đứt hoàn toàn từ thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak vào năm 2008 cho tới năm nay. Đường dây nóng này đã được khôi phục sau chuyến thăm miền Nam của em gái ông Kim Jong-un là bà Kim Yo-yong với vai trò là đặc phái viên của nhà lãnh đạo miền Bắc.