Sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố dốc toàn lực vào phát triển kinh tế thay cho lộ trình phát triển song song kinh tế và hạt nhân, các hãng truyền thông nước này đang tăng cường tuyên truyền đối nội về đường lối mới này.
Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên nhiều ngày liên tiếp tập trung giới thiệu về các hoạt động công nghiệp sau Hội nghị toàn thể lần thứ ba của đảng Lao động khóa VII. Đài truyền hình này còn tích cực ca ngợi quyết định của Chủ tịch Kim Jong-un, và phát một chương trình thảo luận thể hiện sự kỳ vọng về phát triển kinh tế.
Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, cũng tập trung đưa tin về lộ trình chiến lược mới của Bắc Triều Tiên, và việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ.
Việc truyền thông miền Bắc đưa tin như trên nhằm giải thích với người dân về lý do nước này tuyên bố dừng thử nghiệm hạt nhân, quay sang đối thoại với Mỹ.
Kể từ sau khi mở rộng nền kinh tế thị trường vào năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Bắc Triều Tiên đã đạt 3,9% vào năm 2016. Nước này có khoảng 430 khu chợ và 20 đặc khu phát triển kinh tế trên toàn quốc. Tuy nhiên, trong năm ngoái, miền Bắc rơi vào khủng hoảng kinh tế do bị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc siết chặt cấm vận, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 37%.
Đây cũng là nguyên nhân khiến chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un quyết định sẽ tập trung vào kinh tế thay vì phát triển sức mạnh hạt nhân tại Hội nghị toàn thể đảng Lao động gần đây. Các chuyên gia cho rằng nếu cộng đồng quốc tế giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc, nước này sẽ tích cực thu hút đầu tư quy mô lớn từ nước ngoài để thúc đẩy kinh tế.