Theo kết quả điều tra xu hướng tâm lý tiêu dùng do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hôm thứ Tư (25/4), chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) tháng 4 của Hàn Quốc đạt 107,1 điểm, giảm 1 điểm so với tháng trước.
Đây là chỉ số CCSI thấp nhất sau mức 100,8 điểm vào tháng 4 năm ngoái, giảm 5 tháng liên tục kể từ sau tháng 11 năm 2017. Nguyên nhân lớn nhất được phân tích là do nguy cơ xảy ra cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn tiếp diễn trong tháng này.
Một quan chức BOK cho biết kết quả điều tra lần này cho thấy có nhiều người nhận định tích cực về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Nếu sau hội nghị, hai miền Nam-Bắc đạt được kết quả mang tính lịch sử, như nhất trí về vấn đề kinh tế, thì dự kiến sẽ tác động tích cực tới tâm lý tiêu dùng.
Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI) về triển vọng giá nhà ở, cho thấy triển vọng giá nhà sau một năm nữa, đạt 101 điểm, giảm tới 6 điểm so với tháng trước. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ sau tháng 8 năm ngoái, khi Chính phủ công bố đối sách với thị trường bất động sản ngày 2/8/2017. Điều này được phân tích là bởi giới ngân hàng siết chặt tiêu chuẩn cho vay, xu hướng tăng của giao dịch chung cư chững lại, tiền thuê nhà theo hình thức jeonse (đặt tiền trọn gói và không phải trả phí hàng tháng) vẫn tiếp tục xu hướng giảm.