Trong số các thành viên tháp tùng Chủ tịch đảng Lao động Kim Jong-un trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 có em gái nhà lãnh đạo miền Bắc là bà Kim Yo-jong và Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao (cơ quan tương đương Quốc hội) Kim Yong-nam.
Bà Kim Yo-jong hiện giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động. Vào tháng 2 vừa qua, bà Kim đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao miền Bắc sang thăm Hàn Quốc, chuyển thư của Chủ tịch Kim Jong-un tới Tổng thống Moon Jae-in với nội dung mời Tổng thống Moon sang thăm Bình Nhưỡng.
Việc chính quyền miền Bắc một lần nữa cử bà Kim Yo-jong, người hiện đang mang thai, quay lại Hàn Quốc được phân tích là nhằm tái khẳng định lập trường coi trọng quan hệ liên Triều của Chủ tịch Kim Jong-un.
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong-nam tới Hàn Quốc lần này cũng là một điều khá hiếm thấy. Phía miền Bắc không nói rõ lý do đưa ông Kim Yong-nam vào danh sách nhân sự tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un. Tuy nhiên, việc nhân vật quyền lực thứ hai tại miền Bắc là thành viên trong đoàn tháp tùng càng giúp tôn lên vị trí nhà lãnh đạo tối cao của ông Kim Jong-un, vừa thể hiện ý nghĩa quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
Tuy nhiên, trong số các nhân sự tháp tùng lần này lại thiếu đi một nhân vật quan trong là Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Choe Ryong-hae. Sự vắng mặt này được phân tích là thể hiện sự tín nhiệm của ông Kim Jong-un với ông Choe Ryong-hae, để ông này "trấn giữ" Bình Nhưỡng thay cho mình và em gái.
Ngoài ra, hai thành viên trong danh sách tháp tùng khác là Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yong-chol và Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Ri Son-kwon có vẻ như sẽ đảm trách thực hiện các nội dung nhất trí của hai bên sau hội nghị thượng đỉnh. Một thành viên khác là Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Choe Hwi, người dự kiến sẽ đảm trách việc tuyên truyền trong nước về kết quả cuộc họp thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.