Mặc dù hợp tác kinh tế liên Triều không phải là một nghị sự chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, nhưng giới doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn đang tỏ ra hết sức kỳ vọng. Các doanh nghiệp hy vọng hội nghị lần này sẽ "khai thông" các dự án hợp tác kinh tế liên Triều bị đóng băng trong thời gian qua, như khu công nghiệp liên Triều Gaesung và tuyến du lịch tới núi Geumgang (miền Bắc).
Công ty lữ hành Hyundai Asan, đơn vị cung cấp tuyến du lịch tới núi Geumgang, đã lập kế hoạch kiểm tra lại cơ sở vật chất chuẩn bị cho việc mở lại tuyến du lịch này. Phía doanh nghiệp nhận định sẽ mất khoảng ba tới bốn tháng để có thể bình thường hóa tuyến du lịch tới miền Bắc.
Tuy nhiên, phần lớn giới doanh nghiệp vẫn nhận định sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể nối lại giao lưu kinh tế liên Triều, do trước mắt vẫn còn nhiều bài toán phải giải quyết như phi hạt nhân hóa miền Bắc, gỡ bỏ cấm vận của cộng đồng quốc tế. Theo một kết quả điều tra do Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) tiến hành, số doanh nghiệp cho rằng mất từ hai tới năm năm để bình thường hóa giao lưu kinh tế liên Triều, cao gấp đôi so với số doanh nghiệp nhận định chỉ mất một năm cho việc này.
Chính phủ Hàn Quốc trước đó cũng cho biết sẽ khó thảo luận một cách sôi nổi về vấn đề hợp tác kinh tế tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018.