Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in đã đưa một USB cho Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trong USB này có sách và video trình chiếu về sáng kiến "Bản đồ kinh tế mới bán đảo Hàn Quốc", bao gồm cả việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại miền Bắc.
Mặc dù nghị sự chính trong cuộc họp thượng đỉnh vừa qua là "phi hạt nhân hóa", nhưng trên thực tế Tổng thống đã đặc biệt quan tâm tới việc xúc tiến hợp tác kinh tế liên Triều.
Nội dung chính của sáng kiến "Bản đồ kinh tế mới", một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, là phát triển đồng thời cả khu vực ven biển phía Tây, ven biển phía Đông và Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), tạo thành một hình chữ H. Trong sáng kiến này có nhiều phần trùng với nội dung của Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/10/2007, như về việc thiết lập khu vực hợp tác hòa bình, xây dựng đặc khu kinh tế.
Trong tuyên bố Bàn Môn Điếm mà lãnh đạo hai miền Nam-Bắc đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua cũng có nội dung thực thi Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/10. Do đó, dự kiến sáng kiến "Bản đồ kinh tế mới" sẽ được tiếp thêm động lực thực hiện trong tương lai gần.
Văn phòng đàm phán thương mại, nơi đang xúc tiến "Chính sách phương Nam mới" của Chính phủ, đã bắt đầu lập cơ cấu tổ chức và phân chia nhiệm vụ chuẩn bị cho hợp tác kinh tế liên Triều.
Ở lĩnh vực dân sự, một nhóm công tác đặc biệt phụ trách thảo luận về các hạng mục cần thiết để các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung có thể quay trở lại khu công nghiệp, và các hạng mục yêu cầu với Chính phủ.
Công ty lữ hành Hyundai Asan cũng đã bắt đầu xem xét các hạng mục để chuẩn bị cho việc Chính phủ dỡ bỏ cấm vận với miền Bắc và nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang.
Trong bối cảnh kỳ vọng về hợp tác kinh tế liên Triều dâng cao, tại thị trường chứng khoán trong nước, cổ phiếu của các doanh nghiệp có liên quan tới hạ tầng kinh tế-xã hội như đường sắt, đường bộ đã tăng vọt.