Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Mức độ phụ thuộc vào thương mại của Hàn Quốc năm 2017 tăng trở lại

Write: 2018-05-02 15:47:38Update: 2018-05-02 18:30:09

Mức độ phụ thuộc vào thương mại của Hàn Quốc năm 2017 tăng trở lại

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Tư (2/5) công bố tỷ lệ xuất nhập khẩu trên Tổng thu nhập quốc dân (GNI) của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 84%, tăng 3,1% so với năm 2016, chuyển sang xu hướng tăng kể từ sau năm 2011. Đây là một tỷ lệ cho thấy mức độ lệ thuộc vào thương mại của Hàn Quốc.

Tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GNI từng chỉ dừng ở mức một con số vào những năm 1950, nhưng đã tăng vọt lên kể từ khi Hàn Quốc chính thức bước vào giai đoạn công nghiệp hóa những năm 1970, và lên tới 74% vào năm 1980. Sau đó, tỷ lệ trên thường ở mức 60% đến 70%, lần đầu tiên đạt trên 80% vào năm 2007 (81,6%), tăng tiếp lên 104,5% vào năm 2008, và 113,5% vào năm 2011.

Tuy nhiên, khi kim ngạch thương mại toàn cầu bị thu hẹp do xu hướng tăng trưởng của Trung Quốc chững lại, thêm vào đó là giá dầu quốc tế giảm giai đoạn 2015-2016 đã khiến tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GNI giảm liên tục. Hàn Quốc xuất khẩu nhiều chế phẩm hóa dầu với nguồn dầu thô nhập từ nước ngoài, sau đó gia công trong nước. Do đó, khi giá dầu quốc tế giảm thì lượng xuất nhập khẩu cũng giảm theo.

Tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GNI tăng trong năm ngoái được phân tích là nhờ xuất khẩu tăng theo guồng quay hồi phục của kinh tế thế giới và giá dầu quốc tế tăng. Tuy nhiên, một số ý kiến thận trọng cho rằng vẫn cần phải hết sức lưu ý tới các yếu tố bên ngoài có thể làm lung lay kinh tế Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập