Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Sáu (11/5) đã công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", dự đoán kinh tế Hàn Quốc sẽ duy trì xu hướng hồi phục.
Sản lượng toàn ngành công nghiệp tăng trưởng âm trong tháng 3, sản lượng ngành khai thác khoáng sản, chế tạo chuyển sang xu hướng giảm, tập trung ở lĩnh vực ô tô, máy móc thiết bị. Sản lượng dịch vụ tăng 0,4%, đầu tư thiết bị giảm 8,9%, đầu tư xây dựng giảm 0,4% so với tháng trước, giảm hai tháng liên tiếp.
Trong tháng 4, xuất khẩu giảm nhẹ nhưng kim ngạch xuất khẩu, tập trung vào các mặt hàng chủ lực, vẫn vượt ngưỡng 50 tỷ USD hai tháng liên tiếp.
Tiêu dùng tháng 3 tăng 1,9% so với tháng 2 do sự gia tăng ở các hàng hóa lâu bền như ô tô, thiết bị viễn thông và hàng hóa không lâu bền như quần áo.
Giá tiêu dùng trong tháng 4 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,3% so với tháng 3 do giá các mặt hàng rau củ, hàng hóa công nghiệp tăng mạnh.
Trong tháng 3, số lao động có việc làm tăng 112.000 người, tập trung ở ngành chế tạo, xây dựng và dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đạt 11,6%, tăng nhẹ so với mức 11,3% cùng kỳ năm ngoái.
Về tình hình thị trường tài chính trong nước tháng 4, giá cổ phiếu tăng do các rủi ro địa chính trị được giảm nhẹ sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nước được cải thiện. Tỷ giá won/USD tăng do Mỹ tăng lãi suất trái phiếu Chính phủ, lãi suất trái phiếu trong nước cũng tăng.
Đối với thị trường nhà ở tháng 4, giá giao dịch nhà ở tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô giảm 0,06% so với tháng 3 trước đó. Giá thuê nhà theo hình thức jeonse (đặt tiền trọn gói và không phải trả phí hàng tháng) giảm 0,06% tập trung ở khu vực quận Gangnam, Seoul.
Chính phủ dự đoán nền kinh tế sẽ tiếp tục có xu hướng hồi phục do kinh tế thế giới cải thiện, tâm lý đầu tư hồi phục. Tuy nhiên, tình hình tuyển dụng vẫn chưa được giải tỏa, còn tiềm ẩn các yếu tố rủi ro trong và ngoài nước như vấn đề tăng lãi suất.