Chính phủ Hàn Quốc hôm 14/5 đã bắt tay vào quy trình khởi kiện lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về việc Mỹ áp đặt biện pháp tự vệ (safeguard) với mặt hàng máy giặt và tấm pin năng lượng mặt trời của Hàn Quốc.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã gửi đơn đề nghị tham vấn song phương cho phía Mỹ, bước đầu trong quy trình giải quyết tranh chấp theo hiệp định của WTO, và thông báo cho Ban thư ký WTO (trụ sở tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ) vào lúc 9 giờ sáng ngày 14/5 (theo giờ địa phương).
Chính phủ dự kiến sẽ thảo luận với Mỹ để nước này nhanh chóng rút lại biện pháp tự vệ với mặt hàng của Hàn Quốc. Nếu vấn đề không thể giải quyết thông qua tham vấn song phương thì Seoul sẽ đệ trình thành lập Ban hội thẩm, chính thức khởi động quá trình giải quyết tranh chấp.
Theo Hiệp định về quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO (DSU), nếu bên khiếu kiện là Hàn Quốc đề nghị tham vấn song phương với Mỹ thì trong vòng 30 ngày, Washington phải tiến hành tham vấn song phương. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trong vòng 60 ngày thì Hàn Quốc sẽ có thể đề nghị thành lập Ban hội thẩm lên WTO.
Trước đó, vào hôm 7/2 vừa qua, Mỹ công bố áp đặt biện pháp tự vệ đối với mặt hàng máy giặt và tấm pin năng lượng mặt trời của Hàn Quốc. Đáp lại, Chính phủ Hàn Quốc hôm 6/4 đã thông báo lên Hội đồng thương mại hàng hóa của WTO về kế hoạch đánh thuế trả đũa 480 triệu USD với mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ thông qua quy tắc về tạm hoãn các nhượng bộ và nghĩa vụ đối với bên liên quan, ở đây là Washington.