Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Phóng viên Hàn Quốc và các nước đã tới bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye

Write: 2018-05-24 15:16:52Update: 2018-05-24 19:07:58

Phóng viên Hàn Quốc và các nước đã tới bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye

Photo : YONHAP News

Đoàn phóng viên quốc tế gồm tám phóng viên Hàn Quốc và phóng viên của bốn nước Mỹ, Anh, Nga và Trung Quốc sáng hôm thứ Năm (24/5) đã lên chuyến tàu hỏa đặc biệt từ thành phố Wonsan tới ga Chaedok (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamggyong), cách bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye 21 km. Sau đó, các phóng viên đã di chuyển tiếp tới Punggye bằng ô tô.  
 
Đoàn phóng viên được cho là đã tới được khu vực đường hầm trong bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye vào trưa hoặc chiều cùng ngày, bắt đầu tác nghiệp về sự kiện phá dỡ cơ sở hạt nhân này.  
 
Một quan chức phía miền Bắc trước đó cho biết nước này sẽ có thể tiến hành phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye trong ngày 24/5 nếu thời tiết thuận lợi. Theo dự báo thời tiết, khu vực tỉnh Bắc Hamgyong có mưa từ đêm hôm 24/5 nên nhiều khả năng miền Bắc tiến hành phá dỡ vào buổi chiều cùng ngày. 
 
Các chuyên gia phân tích cho rằng miền Bắc sẽ phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye bằng cách cho nổ sập các đường hầm bằng thuốc nổ. Công đoạn phá dỡ này dự kiến cần khoảng trên 100 kg thuốc nổ. 
 
Bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye là nơi Bắc Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng sáu cuộc thử nghiệm hạt nhân, có bốn đường hầm. Đường hầm số 3 và số 4 vẫn trong trạng thái có thể sử dụng, trong khi đường hầm số 1 đã bị đóng cửa do ô nhiễm sau lần thử nghiệm hạt nhân đầu tiên. Miền Bắc đã sử dụng đường hầm số 2 trong các cuộc thử nghiệm hạt nhân từ thứ hai tới thứ sáu. 
 
Dự kiến sau khi phá dỡ cơ sở hạt nhân Punggye, trong thời gian tới miền Bắc sẽ không thể tiến hành thử nghiệm hạt nhân, và khó có thể thu nhỏ hay cải tiến tính năng của các vũ khí hạt nhân thông qua thử nghiệm hạt nhân. 
 
Mặc dù Bắc Triều Tiên tiến hành phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye trong ngày 24/5, nhưng do các phóng viên bị hạn chế về cơ sở vật chất như điện thoại vệ tinh, internet, dự kiến việc truyền tin về nước sẽ mất nhiều thời gian. 

Lựa chọn của ban biên tập