Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ tư đã diễn ra từ 3 giờ đến 5 giờ chiều ngày 26/5 tại Lầu gác Thống nhất (Tongilgak), thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Bắc .
Đây đã là Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức.
Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp đầu tiên vào hôm 27/4 tại Ngôi nhà Hòa bình, làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam.
KCNA đưa tin hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về phương án tiến hành phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc và trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan đến hòa bình và thịnh vượng.
Theo KCNA, hai miền Nam-Bắc nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao liên Triều vào ngày 1/6, sau đó, tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên quân sự và cuộc họp Hội chữ thập đỏ liên Triều.
Hãng này nhấn mạnh, Chủ tịch Kim Jong-un đã bày tỏ cảm ơn Tổng thống Moon Jae-in vì đóng góp của ông Moon cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, đồng thời bày tỏ quyết tâm tổ chức cuộc hội đàm này.
Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng công khai việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được tổ chức vào ngày 12 tháng 6 và thể hiện ý chí mạnh mẽ về cuộc họp này.
Các chuyên gia phân tích, việc miền Bắc nhanh chóng đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này cho thấy quyết tâm của nước này về việc tổ chức cuộc gặp với Washington, đồng thời đề cao vai trò của Hàn Quốc.