Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (5/6) công bố báo cáo "Cán cân quốc tế tháng 4 năm 2018". Trong đó, cán cân vãng lai của Hàn Quốc đạt thặng dư 1,77 tỷ USD.
Đây là tháng thứ 74 liên tiếp cán cân vãng lai đạt thặng dư kể từ tháng 3 năm 2012. Tuy nhiên, quy mô thặng dư trong tháng 4 vừa qua là mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua, kể từ sau mức 90 triệu USD hồi tháng 4 năm 2012.
Quy mô thặng dư cán cân vãng lai giảm được phân tích là bởi chi trả cổ tức của doanh nghiệp trong tháng 4 đạt mức cao kỷ lục là 7,57 tỷ USD do lợi nhuận doanh nghiệp được cải thiện, người nước ngoài mở rộng đầu tư cổ phiếu, khiến cán cân thu nhập từ cổ tức thâm hụt cao kỷ lục, lên tới 6,51 tỷ USD.
Thâm hụt cán cân du lịch trong tháng 4 giảm xuống còn 1,09 tỷ USD do lượng khách du lịch Trung Quốc tăng trở lại sau khi Chính phủ Bắc Kinh giảm nhẹ các biện pháp trả đũa Seoul liên quan tới vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD). Đây là mức thâm hụt thấp nhất kể từ sau tháng 12 năm 2016.
Xuất khẩu trong tháng 4 đạt 51,51 tỷ USD nhờ sự thịnh vượng của ngành chíp bán dẫn và xu hướng hồi phục của thương mại thế giới. Trong khi đó, nhập khẩu đạt 41,15 tỷ USD do đơn giá nhập dầu thô tăng và doanh nghiệp trong nước nhập khẩu các trang thiết bị sản xuất chíp bán dẫn. Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều đang giữ xu hướng tăng 18 tháng liên tục.