Tham dự hội nghị toàn thể lần thứ 107 của Tổ chứclao động quốc tế (ILO) tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) vào hôm 5/6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc Kim Myung-hwan tuyên bố nhất định sẽ xóa bỏ Luật lương tối thiểu sửa đổi có nội dung mở rộng phạm vi tính toán lương tối thiểu.
Ông Kim chỉ ra rằng đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã xúc tiến lập và thông qua một dự thảo có nội dung vô hiệu hóa hiệu quả của việc tăng lương tối thiểu, nhằm xoa dịu giới chủ sử dụng lao động, trong đó có các doanh nghiệp lớn. Ông chỉ trích nội dung dự thảo này sẽ khiến giới chủ có thể thay đổi Quy tắc tuyển dụng theo hướng bất lợi mà không cần sự đồng ý của người lao động.
Ông Kim nhấn mạnh phần lớn phụ nữ có việc làm là lao động ký hợp đồng ngắn hạn và nhận lương mức tối thiểu. Do đó, việc tăng lương tối thiểu có thể tác động lớn tới việc tăng lương cho lao động nữ.
Trước đó, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động KimYoung-joo cũng đã có bài phát biểu tại hội nghị toàn thể của ILO, cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc, mở rộng hỗ trợ cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế. Cụ thể, Chính phủ sẽ xử phạt nghiêm với các hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ trong quá trình tuyển dụng và làm việc, tăng số lượng nhà trẻ trong các cơ quan nhà nước, giảm thời gian làm việc, giúp phụ nữ có thể cân bằng giữa gia đình và công việc.
Sau đó, Bộ trưởng Kim tiếp tục tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thảo luận về chính sách việc làm cho thanh niên, hội đàm với Bộ trưởng Lao động các nước cho tới ngày 8/6.