Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) hôm 13/6 (theo giờ địa phương) đã quyết định nâng 0,25% lãi suất cơ bản lên 1,75% đến 2%. Đây là đợt tăng lãi suất thứ hai của Mỹ trong năm nay. Quyết định này của FED làm chênh lệch về lãi suất cơ bản giữa Mỹ và Hàn Quốc lại được nới rộng hơn. Lãi suất cơ bản của Hàn Quốc hiện đang ở mức 1,5%/năm.
Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell giải thích Ủy ban thị trường mở liên bang quyết định tăng lãi suất do xét thấy nền kinh tế Mỹ đang đi vào quỹ đạo ổn định. Ông Powell dự đoán giá dầu quốc tế sẽ khiến tỷ lệ lạm phát của Mỹ cao hơn với mục tiêu của Cục dự trữ liên bang Mỹ là 2%.
Mối quan tâm lớn nhất của thị trường hiện nay là tốc độ tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ. Ban đầu, thị trường dự đoán FED sẽ tăng lãi suất ba lần trong năm nay. Tuy nhiên, nếu cơ quan này tăng lãi suất ba tháng một lần thì dự kiến lãi suất cơ bản có thể sẽ được nâng lên tiếp hai lần trong nửa cuối năm nay, tức tổng cộng bốn lần trong năm.
Quyết định này của Cục dự trữ liên bang Mỹ dự kiến sẽ tác động không nhỏ tới thị trường tài chính thế giới, như khả năng xảy ra hiện tượng giới đầu tư rút vốn ồ ạt khỏi thị trường các nước mới nổi, các quốc gia có gánh nặng nợ lớn có thể rơi vào khủng hoảng.
Cục dự trữ liên bang Mỹ vẫn duy trì số lần dự kiến nâng lãi suất cơ bản trong năm sau là ba lần.