Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) hôm 15/6 đã mở cuộc họp của hội đồng quản trị và quyết định tiến hành phá dỡ sớm nhà máy điện nguyên tử Wolsong số 1 dù nhà máy này vẫn còn thời gian hoạt động.
Giám đốc KHNP Chung Jae-hoon cho biết việc duy trì hoạt động của Wolsong 1 không phù hợp về tính kinh tế và tiêu chuẩn an toàn mới được siết chặt.
Nhà máy điện nguyên tử Wolsong 1 nằm ở thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 1982 và đã hết thời hạn hoạt động vào tháng 11 năm 2012. Sau đó, nhà máy này được Chính phủ phê chuẩn gia hạn thời gian hoạt động thêm 10 năm, tức có thể vận hành tới năm 2022. Trong quá trình này, Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc đã đầu tư thêm 560 tỷ won (509,5 triệu USD) để thay thế các thiết bị cũ và tăng cường tính an toàn.
Việc phá dỡ sớm nhà máy này đã được dự báo nhiều lần. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc từ đầu năm nay đã loại Wolsong 1 khỏi danh sách các nhà máy được cung cấp vật tư. Bộ này nhận định dù phá dỡ nhà máy Wolsong 1 cũng sẽ không gây trở ngại tới nguồn cung điện năng.
Mặt khác, trong cuộc họp hội đồng quản trị cùng ngày, Công ty Thủy điện và điện hạt nhân quyết định sẽ tạm dừng vĩnh viễn việc xây dựng bốn nhà máy điện nguyên tử mới.
Công đoàn công ty đã tới nơi tổ chức cuộc họp để phản đối quyết định của hội đồng quản trị, cho rằng việc phá dỡ nhà máy Wolsong 1 là một tội lỗi lớn với quốc gia và người dân, lãng phí tiền thuế của người dân đầu tư vào nhà máy này.
Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc dự kiến sẽ đề nghị Chính phủ bồi thường thiệt hại hợp pháp và chính đáng do việc phá dỡ sớm nhà máy Wolsong 1 và dừng xây dựng các nhà máy điện nguyên tử mới.