Ủy ban hợp tác kinh tế phương Bắc trực tiếp dưới quyền Tổng thống Moon Jae-in hôm thứ Ba (19/6) đã mở cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Song Young-gil, quyết định về các chiến lược và bài toán trọng tâm trong chính sách phương Bắc mới của Chính phủ.
Ủy ban này đã quyết định sẽ thúc đẩy vận tải đường sắt, đường biển nhằm tăng cường sự liên kết của tuyến đường sắt Hàn Quốc với tuyến đường sắt đại lục Á-Âu.
Ủy ban này sẽ đẩy sớm kế hoạch kết nối đoạn đường sắt phía Bắc biển Đông dài 104 km đang bị đứt đoạn, nối thành phố Gangneung tới ga Jejin (tỉnh Gangwon). Khi đoạn đường sắt này được kết nối, người dân sẽ có thể đi tàu hỏa từ Hàn Quốc qua Bắc Triều Tiên tới Mãn Châu (Trung Quốc) cho tới cả khu vực Xy-bê-ri và châu Âu.
Hàn Quốc và Nga sẽ xúc tiến nghiên cứu chung về việc đưa nguồn khí thiên nhiên phong phú từ Nga tới Hàn Quốc bằng đường ống dẫn khí.
Cùng với đó, Hàn Quốc đang lên kế hoạch xây dựng "siêu lưới điện", kết nối mạng lưới điện Hàn-Trung-Nhật với Nga và Mông Cổ, chia sẻ mạng lưới điện năng trong khu vực Đông Bắc Á.
Chính phủ Hàn Quốc còn có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác với Nga ở các ngành công nghiệp tiềm năng như y tế, công nghệ thông tin. Ngoài thương mại hàng hóa, Hàn Quốc sẽ tiếp tục xúc tiến ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU).
Chuyến thăm Nga của Tổng thống Moon Jae-in trong tuần này dự kiến sẽ tiếp thêm động lực xúc tiến chính sách phương Bắc mới của Chính phủ.