Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

OECD giữ nguyên dự đoán kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3% năm nay và năm sau

Write: 2018-06-21 14:01:59Update: 2018-06-21 15:21:31

OECD giữ nguyên dự đoán kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3% năm nay và năm sau

Photo : KBS News

Trong báo cáo công bố vào hôm 20/6, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vẫn giữ nguyên dự đoán về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc là 3% trong năm nay và năm sau nhờ xuất khẩu vẫn duy trì được xu hướng tăng theo đà tăng trưởng của thương mại thế giới, bất chấp đầu tư xây dựng chững lại.

OCED nhận định việc Chính phủ tăng lương tối thiểu, một phương tiện chính trong chính sách "tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo" của Chính phủ đương nhiệm, sẽ góp phần làm tăng thu nhập hộ gia đình và tiêu dùng tư nhân.

Tuy nhiên, việc tăng lương tối thiểu có nguy cơ dẫn tới tăng chi phí nhân công, làm giảm sức cạnh tranh của ngành công nghiệp Hàn Quốc, do vậy Chính phủ cần phải tăng năng suất lao động. Ngoài ra, OECD chỉ ra các yếu tố rủi ro khác như Hàn Quốc đang phụ thuộc lớn vào một số ngành công nghiệp như chíp bán dẫn, khả năng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch lan rộng, nợ hộ gia đình ở mức cao.
 
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế cho rằng để đối phó với những thách thức trong tương lai, như vấn đề già hóa dân số, Chính phủ cần phải mở rộng chi tiêu tài chính, tận dụng chính sách đánh thuế như thuế giá trị gia tăng ít tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Tổ chức này cảnh báo Chính phủ Hàn Quốc phải xem xét rủi ro về ổn định tài chính như nợ hộ gia đình, các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn, khi quyết định về các chính sách tiền tệ, đồng thời chú ý không để chênh lệch lãi suất quá cao với Mỹ.
 
Để giải quyết vấn đề dài hạn là việc nâng cao chất lượng đời sống người dân, OECD cho rằng Seoul cần thu hẹp được khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ, mở rộng tuyển dụng lao động nữ giới, giải quyết vấn đề cơ cấu lao động chồng chéo, vấn đề lương tối thiểu và dân số già, cải thiện chất lượng không khí hiện đang xếp nhóm cuối OECD.

Tổ chức này còn khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc giảm nhẹ quy chế về nhập khẩu với các nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện cơ cấu quản lý trong doanh nghiệp, tăng cường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn công nghệ và tập huấn nghiệp vụ để các doanh nghiệp này có thể phát triển một cách năng động hơn nữa. 

Lựa chọn của ban biên tập