Hội đàm chữ thập đỏ liên Triều đã diễn ra vào hôm thứ Sáu (22/6) tại khách sạn Geumgang thuộc núi Geumgang, miền Bắc.
Được biết, hai bên đã thảo luận về lịch trình cụ thể tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và quy mô số người tham gia đoàn tụ. Đây là một nội dung đã được lãnh đạo hai miền Nam-Bắc nhất trí trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4 trước đó.
Nếu chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán được diễn ra vào dịp Quốc khánh 15/8 thì đây sẽ là lần đầu tiên chương trình này được mở lại sau ba năm bị gián đoạn, từ tháng 10 năm 2015.
Phái đoàn chữ thập đỏ hai nước được cho là đã thảo luận về các phương án cụ thể như xác nhận các gia đình còn sống, trao đổi thư từ, tổ chức thăm lại quê hương, nhằm giải quyết một cách căn bản vấn đề gia đình bị ly tán liên Triều.
Tham gia cuộc hội đàm này, phía Hàn Quốc do Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc Park Kyung-seo làm trưởng đoàn cùng một số quan chức khác thuộc hiệp hội này và Bộ Thống nhất. Phía miền Bắc do Phó Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Pak Yong-il dẫn đầu và các quan chức thuộc Ủy ban trung ương Hội chữ thập đỏ miền Bắc.
Tính tới cuối tháng 5, trong tổng số 56.890 người đăng ký gia đình ly tán liên Triều còn sống tại Hàn Quốc, số người trên 70 tuổi chiếm 48.703 người, tỷ lệ đạt 85,6%.