Hàn Quốc đã được chọn là nhà thầu sơ bộ, cửa ải đầu tiên để trúng thầu dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử của Ả-rập Xê-út.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm 1/7 cho biết đã nhận được thông báo chính thức trên từ cơ quan mang tên “Thành phố Năng lượng nguyên tử và tái tạo của Vua Adullah” (K.A.CARE) của Ả-rập Xê-út.
Ả-rập Xê-út đã chọn cả năm nước có ý định dự thầu là Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Nga vào danh sách nhà thầu sơ bộ. Điều này nằm ngoài dự đoán ban đầu của Hàn Quốc là quốc gia này sẽ chỉ chọn khoảng hai, ba nhà thầu, trong đó có Hàn Quốc.
Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Paik Un-gyu hôm thứ Hai (2/7) đã chủ trì cuộc họp với Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) và Công ty công nghiệp nặng và xây dựng Doosan để bàn về chiến lược trúng thầu dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử của Ả-rập Xê-út.
Ngoài ra, hai tháng một lần, Bộ sẽ mở cuộc họp thảo luận về chiến lược trúng thầu giữa Chính phủ với khối tư nhân, mở cửa Trung tâm hỗ trợ dự án nhà máy điện nguyên tử Ả-rập Xê-út để đối phó kịp thời với các vấn đề có liên quan tới việc trúng thầu.
Trung tâm này là một cơ quan hợp tác, chia sẻ thông tin, đối phó chung nhằm trúng thầu dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử của Ả-rập Xê-út, phân tích các hạng mục yêu cầu của quốc gia này, soạn thảo hồ sơ liên quan, hỗ trợ thảo luận giữa doanh nghiệp hai nước.
Ả-rập Xê-út có kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử có quy mô 2,8 GW cho tới năm 2030.
Trước đó, giới doanh nghiệp dự đoán Ả-rập Xê-út sẽ đưa ra quyết định chọn nhà thầu cuối cùng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, do nước này chậm công bố nhà thầu sơ bộ hơn dự kiến, nên dự kiến kết quả trúng thầu cuối cùng sẽ được đưa ra vào năm sau.