Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (5/7) công bố số liệu thống kê sơ bộ cho biết trong tháng 5, cán cân vãng lai của Hàn Quốc ghi nhận thặng dư 8,68 tỷ USD.
Như vậy là cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã thặng dư 75 tháng liên tiếp kể từ sau tháng 3 năm 2012. Quy mô thặng dư tháng 5 cao hơn tháng 4, khi thặng dư cán cân vãng lai đạt mức thấp kỷ lục trong vòng sáu năm, và là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái (12,29 tỷ USD).
Một quan chức BOK giải thích trong tháng 4, quy mô thặng dư cán cân vãng lai giảm do chi trả lợi tức tăng. Tuy nhiên, đến tháng 5, thặng dư cán cân hàng hóa đã tăng mạnh, cho thấy nền tảng xuất khẩu vẫn đang rất vững chắc.
Thặng dư cán cân hàng hóa đạt 11,39 tỷ USD, mức cao nhất kể từ sau tháng 11 năm ngoái (11,46 tỷ USD). Điều này chịu ảnh hưởng lớn từ việc xuất khẩu đạt 53,78 tỷ USD, mức cao nhất từ sau tháng 9 năm ngoái. Nhập khẩu đạt 42,39 tỷ USD.
Ngược lại, cán cân dịch vụ thâm hụt 2,09 tỷ USD, quy mô thâm hụt cao hơn so với mức 1,98 tỷ USD tháng trước đó, trong đó cán cân du lịch thâm hụt 1,34 tỷ USD. Nguồn thu từ du lịch đạt 1,29 tỷ USD, giảm so với tháng trước nhưng chi tiêu du lịch lại tăng, đạt 2,63 tỷ USD.
Do Chính phủ Trung Quốc đã dỡ bỏ các biện pháp trả đũa liên quan tới vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), số người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc tăng 46,1% so với một năm trước, đưa tổng số người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc tăng 26,6%.Tuy nhiên, trong đầu tháng 5, nhu cầu người dân du lịch nước ngoài tăng mạnh nên số người xuất cảnh cũng tăng 16,4%.
Cán cân thu nhập bao gồm lương và các khoản thu nhập đầu tư như cổ tức, lãi suất chuyển từ mức thâm hụt 5,86 tỷ USD lên thặng dư 230 triệu USD trong tháng 5.