Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên chỉ trích Mỹ đơn phương yêu cầu phi hạt nhân hóa

Write: 2018-07-09 13:51:59Update: 2018-07-09 17:18:32

Bắc Triều Tiên chỉ trích Mỹ đơn phương yêu cầu phi hạt nhân hóa

Photo : KBS News

Sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kết thúc chuyến thăm Bình Nhưỡng lần thứ ba kéo dài hai ngày, từ ngày 6/7 tới ngày 7/7, Bắc Triều Tiên đã ra một tuyên bố dưới danh nghĩa Bộ Ngoại giao, công bố kết quả hội đàm cấp cao Mỹ-Triều. 
 
Bình Nhưỡng chỉ trích việc Mỹ yêu cầu nước này phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược là một yêu cầu đơn phương không khác gì "đầu gấu". Tuyên bố thể hiện rõ sự bất mãn của miền Bắc với việc Mỹ duy trì lập trường là sẽ không dỡ bỏ cấm vận với Bình Nhưỡng cho tới khi nước này phi hạt nhân hóa một cách có thể kiểm chứng.
 
Sau khi miền Bắc ra tuyên bố trên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhấn mạnh các biện pháp cấm vận với miền Bắc được đưa ra căn cứ theo nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
 
Bắc Triều Tiên chỉ ra rằng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) là điều kiện tiên quyết để giảm nhẹ căng thẳng, thiết lập thể chế hòa bình, xây dựng sự tin cậy lẫn nhau. Nước này chỉ trích Mỹ đang viện hết cớ này tới cớ khác để trì hoãn thảo luận. Có thể thấy, Bắc Triều Tiên đang lấy việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh là một bước đi tương ứng trong quá trình phi hạt nhân hóa.
 
Trong chuyến thăm miền Bắc vừa rồi, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yong-chol đã chuyển thư của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump qua Ngoại trưởng Pompeo, qua đó cho thấy hai bên vẫn sẽ tiếp tục đối thoại về việc giải trừ hạt nhân.
 
Ngoài ra, nước này còn nhấn mạnh đã đề xuất trước với phía Mỹ thảo luận cấp chuyên viên về việc dỡ bỏ bãi thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tìm kiếm hài cốt binh lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên.
 
Qua việc chỉ trích Mỹ một cách kịch liệt như trên, miền Bắc đang đưa ra cùng lúc hai thông điệp. Một mặt, nước này tuyên bố sẽ không lùi bước trong quá trình đàm phán với Mỹ, mặt khác vừa để ngỏ sẽ tiếp tục nền tảng đối thoại với Washington. Nội dung tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao miền Bắc chỉ được công bố trên các phương tiện đối ngoại mà người dân nước này không thể tiếp cận.
 

Lựa chọn của ban biên tập