Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, hôm thứ Ba (10/7) công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 7". Trong đó, KDI đánh giá xuất khẩu của Hàn Quốc đã chuyển sang xu hướng giảm, nhưng nguyên nhân là do các yếu tố nhất thời như số ngày làm việc giảm. Trong khi đó, xuất khẩu các mặt hàng như chíp bán dẫn, chế phẩm dầu mỏ, hóa dầu vẫn đang ghi nhận mức tăng cao.
Tuy nhiên, chỉ số doanh thu bán lẻ, một chỉ số phản ánh doanh số bán hàng hàng tháng ở các trung tâm thương mại hay siêu thị lớn, trong tháng 5 tăng 4,6%, thấp hơn mức tăng 5,5% hồi tháng 4. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 6 đạt 105,5 điểm, mặc dù vượt ngưỡng tiêu chuẩn là 100 điểm nhưng vẫn tiếp tục xu hướng giảm từ sau tháng 12 năm ngoái.
Đầu tư tiếp tục có xu hướng chững lại. Đầu tư thiết bị đã chuyển sang xu hướng giảm, tập trung vào mặt hàng máy móc. Đầu tư xây dựng giữ mức tăng thấp dưới 1%.
KDI đánh giá xu hướng cải thiện ở toàn bộ lĩnh vực sản xuất đang chậm lại, trong khi ở thị trường lao động, mức tăng lao động có việc làm cũng đang duy trì ở ngưỡng thấp.