Giới tiểu thương Hàn Quốc đang phản đối mạnh mẽ việc Ủy ban lương tối thiểu, một cơ quan đối thoại xã hội giữa giới chủ, người lao động và Chính phủ nhằm tiến hành thẩm định và quyết định về mức lương tối thiểu, phủ quyết phương án áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau theo ngành nghề.
Hiệp hội tiểu thương Hàn Quốc (Korea Federation of Micro Enterprises-KFME) tuyên bố sẽ không tuân thủ mức lương tối thiểu và 30.000 hội viên của hiệp hội này là chủ các cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc quyết định sẽ đóng cửa đồng loạt để phản đối lương tối thiểu.
Trước đó, giới tiểu thương đã đề nghị về việc áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau theo ngành nghề, đặc biệt là với các cơ sở kinh doanh nhỏ có dưới năm nhân viên. Vậy nhưng Ủy ban lương tối thiểu đã phủ quyết phương án này trong cuộc họp ngày 12/7. Giới tiểu thương cho rằng nếu tiếp tục tăng lương tối thiểu cao hơn mức hiện nay, các cửa hàng tiện lợi sẽ không tránh khỏi tình trạng bị đóng cửa hàng loạt.
Hiệp hội tiểu thương Hàn Quốc nhấn mạnh nếu Ủy ban lương tối thiểu loại các ủy viên đại diện giới chủ để tự quyết định về mức lương tối thiểu năm sau thì các hội viên của hiệp hội này sẽ không tuân theo quyết định đó. Mỗi một cơ sở kinh doanh sẽ tự quyết định về mức lương với người lao động.
Trong khi đó, Ủy ban lương tối thiểu đang đặt mục tiêu đưa ra quyết định về mức lương tối thiểu năm 2018 cho tới hết ngày 14/7 mặc dù các ủy viên đại diện giới chủ hiện đang tuyên bố không tham gia cuộc họp của ủy ban này.