Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon hôm thứ Hai (16/7) phát biểu việc tăng lương tối thiểu sẽ có thể gây ra gánh nặng tới việc điều hành nền kinh tế trong nửa cuối năm nay.
Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Kim nhấn mạnh việc tăng lương tối thiểu là điều cần thiết nếu xét tới những người lao động thuộc tầng lớp yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, việc tăng lương đang gây ra lo ngại là có thể tạo ra gánh nặng tới việc điều hành kinh tế trong sáu tháng cuối năm nay.
Ông Kim Dong-yeon chỉ ra rằng đang xuất hiện những dấu hiệu cho thấy việc tăng lương tối thiểu tác động tới tình hình tuyển dụng ở một số nhóm tuổi và ngành nghề. Lo ngại về tác động của lương tối thiểu dự kiến sẽ còn kéo dài trong thời gian tới xét tới khả năng chống đỡ của mỗi doanh nghiệp.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng cho biết một số ý kiến cũng đang lo ngại về khả năng mức lương tối thiểu tăng sẽ gây ảnh hưởng ở cả khía cạnh thúc đẩy tâm lý kinh tế, tạo động lực tăng trưởng đổi mới.
Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và tài chính tỏ ra không đồng tình với phương án nâng quy mô Quỹ ổn định việc làm trong năm sau, hiện đang ở mức 3.000 tỷ won (2,66 tỷ USD) trong năm nay, nhằm giảm bớt gánh nặng cho chủ các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ.
Ông Kim cho rằng Quỹ ổn định việc làm có thể tạo ra hiệu quả một phần, nhưng việc Chính phủ can thiệp vào giá cả thị trường thông qua việc rót thêm ngân sách là không thích hợp.
Trong năm ngoái, Quốc hội cũng đã thông qua phương án là không để Quỹ ổn định việc làm vượt quá ngưỡng 3.000 tỷ won (2,66 tỷ USD) mà phải xây dựng phương án hỗ trợ gián tiếp khác. Do đó, Chính phủ sẽ cải thiện vấn đề việc làm chỉ trong hạn mức này.
Vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng và Thống đốc BOK đã có cuộc họp, trao đổi ý kiến về các vấn đề kinh tế nổi cộm như nâng lương tối thiểu, mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung.