Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ cho tầng lớp thu nhập thấp

Write: 2018-07-18 14:20:13Update: 2018-07-18 17:33:44

Chính phủ Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ cho tầng lớp thu nhập thấp

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sáng hôm thứ Tư (18/7) đã mở cuộc họp giữa các Bộ trưởng liên quan tới kinh tế, quyết định về phương hướng kinh tế nửa cuối năm nay và đối sách hỗ trợ việc làm và thu nhập cho tầng lớp thu nhập thấp. 
 
Trước tiên, Chính phủ quyết định sẽ nâng quy mô hỗ trợ tín thuế lợi tức do lao động (Earned Income Tax Credit-EITC) lên cao gấp ba lần so với năm nay, là 3.800 tỷ won (3,37 tỷ USD).
 
Tín thuế lợi tức do lao động (EITC) là một cơ chế hỗ trợ theo hình thức hoàn thuế một phần cho những người lao động hoặc người kinh doanh, khởi nghiệp có thu nhập và tài sản dưới một mức nhất định, nhằm khuyến khích tầng lớp lao động thấp làm việc, hỗ trợ thu nhập cho họ một cách thực chất. 
 
Chính phủ sẽ nới lỏng điều kiện hưởng hỗ trợ này. Theo đó, số hộ gia đình có thể đăng ký hưởng hỗ trợ sẽ tăng lên từ 1,66 triệu hộ lên 3,34 triệu hộ, tức cao gấp đôi.
 
Mức hỗ trợ là tối đa 1,5 triệu won (1.330 USD) với gia đình chỉ có một thành viên, 2,6 triệu won (2.305 USD) với hộ gia đình có một vợ hoặc chồng làm việc kiếm tiền, 3 triệu won (3.660 USD) với gia đình cả vợ hoặc chồng cùng làm việc kiếm tiền.
 
Chính phủ cũng quyết định lập một hệ thống thanh toán cho giới tiểu thương, giảm mức phí thanh toán xuống dưới 1%, nhằm giảm gánh nặng phí thẻ tín dụng cho chủ các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Người tiêu dùng có thể được khấu trừ thu nhập bằng 40% mức sử dụng qua hệ thống thanh toán này.
 
Ngoài ra, Chính phủ sẽ tăng thêm 1.000 tỷ won (886,45 triệu USD) khoản vay lãi suất thấp cho giới tiểu thương, giảm thêm 1% lãi suất cho vay với các chủ cơ sở kinh doanh có dưới 10 nhân viên.
 
Bên cạnh đó, Quỹ ổn định việc làm có quy mô 2.900 tỷ won (2,57 tỷ USD) sẽ được thực thi từ năm sau nhằm giảm bớt gánh nặng tăng lương tối thiểu.
 
Các dự án việc làm cho người cao tuổi cũng sẽ được mở rộng. Chính phủ đặt mục tiêu tạo thêm 10.000 việc làm ở lĩnh vực dịch vụ xã hội, bảo đảm mức lương tháng cao gấp đôi so với hiện nay, trong khi vẫn giữ nguyên thời gian làm việc.
 
Đối với những thanh niên lần đầu bước ra ngoài xã hội sẽ được hưởng trợ cấp tìm việc làm trong vòng sáu tháng, mỗi tháng 600.000 won (532 USD) thay vì mức 300.000 won (266 USD) trong ba tháng như hiện tại.
 
Ngoài ra, thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được nâng lên từ tám tháng lên chín tháng, mức trợ cấp là 60% bình quân lương trước đó.

Lựa chọn của ban biên tập