Các hãng truyền thông Bắc Triều Tiên đồng loạt nêu ra vấn đề các nữ nhân viên nhà hàng miền Bắc tại Trung Quốc trong vụ bỏ trốn tập thể tới Hàn Quốc vào năm 2016.
Trang web “Dân tộc chúng ta” của Ủy ban Hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên hôm thứ Sáu (20/7) cho biết nếu Chính phủ Hàn Quốc không sớm trao trả các nữ nhân viên này thì sẽ không chỉ gây ảnh hưởng tới chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), mà còn tới cả quan hệ liên Triều.
Trang web này chỉ trích các quan chức miền Nam, trong đó có Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, vẫn một mực phủ nhận âm mưu dựng lên vụ bỏ trốn này, đứng về phe của Chính phủ bảo thủ trong quá khứ mặc dù cho tới nay, sự việc đã được làm sáng tỏ.
Trang web này nhấn mạnh thái độ của Seoul đối vấn đề các nữ công dân miền Bắc bị Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye dụ dỗ, bắt cóc sẽ chứng tỏ quyết tâm cải thiện quan hệ liên Triều. Trang web miền Bắc nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc phải trao trả ngay các nữ công dân miền Bắc, thể hiện quyết tâm tích cực trong việc thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4.
Một trang web tuyên truyền đối ngoại khác của Bắc Triều Tiên là Meari (Tiếng vọng) cũng đưa ra lập trường tương tự, cho rằng chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán và quan hệ liên Triều có thể bị trở ngại nếu vấn đề trao trả các nữ nhân viên nhà hàng miền Bắc không được giải quyết.
Hai miền Nam-Bắc hôm 22/6 vừa qua đã mở cuộc hội đàm hội chữ thập đỏ liên Triều và nhất trí tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán từ ngày 20/8 tới ngày 26/8.
Vào tháng 4 năm 2016, Chính phủ Hàn Quốc từng công bố về vụ bỏ trốn tập thể của một người quản lý và 12 nữ nhân viên mang quốc tịch Bắc Triều Tiên làm việc tại nhà hàng Ryugyong của miền Bắc tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thời điểm đó là sáu ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa XX. Khi đó, dư luận dấy lên ý kiến hoài nghi rằng đây là một vụ bỏ trốn được lên kế hoạch từ trước, nhưng Chính phủ khi đó đã bác bỏ nghi ngờ này.