Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ và doanh nghiệp ngành thép Hàn Quốc tìm đối sách cho biện pháp tự vệ của EU

Write: 2018-07-20 13:55:27Update: 2018-07-20 17:49:52

Chính phủ và doanh nghiệp ngành thép Hàn Quốc tìm đối sách cho biện pháp tự vệ của EU

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm 19/7 đã mở cuộc họp khẩn với 14 công ty thép Hàn Quốc, như Posco, công ty thép Hyundai, và Hiệp hội Sắt thép Hàn Quốc (KOSA) để thảo luận về đối sách liên quan tới việc Liên minh châu Âu (EU) áp dụng biện pháp tự vệ (safeguard) với mặt hàng thép nhập khẩu từ ngày 19/7. 
 
Biện pháp tự vệ là một biện pháp khẩn cấp được áp dụng khi lượng nhập khẩu một mặt hàng nào đó tăng vọt, gây lo ngại có thể làm thiệt hại nghiêm trọng tới ngành công nghiệp nội địa.
 
Hàn Quốc là quốc gia xuất khẩu thép lớn thứ tư vào thị trường châu Âu sau Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Trong năm ngoái, quy mô xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang châu Âu là 3,3 triệu tấn, tương đương 3.300 tỷ won (2,92 tỷ USD), chiếm khoảng 10% tổng lượng nhập khẩu thép của EU.
 
Chính phủ và giới doanh nghiệp ngành thép phân tích biện pháp tự vệ lần này sẽ không gây thiệt hại lớn ngay lập tức cho các công ty thép trong nước. Đó là bởi Ủy ban châu Âu (EC) thiết lập hạn ngạch nhập khẩu dựa trên lượng nhập khẩu trong vòng ba năm qua. Nếu mức nhập khẩu nằm trong hạn ngạch này, EU vẫn sẽ không đánh thuế. Chỉ khi nào lượng nhập khẩu vượt quá hạn ngạch này mới bị đánh thuế 25%. Do vậy, trừ khi lượng xuất khẩu thép sang châu Âu đột nhiên tăng vọt, còn nếu không biện pháp này của EU sẽ gây ra thiệt hại không lớn cho ngành thép trong nước.
 
Tuy nhiên, khác với việc Mỹ thiết lập hạn ngạch với mặt hàng thép nhập khẩu từ nước ngoài, đối tượng chịu áp dụng biện pháp tự vệ của EU lần này bao gồm mặt hàng thép tấm, một mặt hàng chủ lực của các công ty lớn như Posco, công ty thép Hyundai. Ngoài ra, không thể loại trừ khả năng EU sẽ đưa ra biện pháp khác quyết liệt hơn sau khi kết thúc điều tra về biện pháp tự vệ.
 
Chính phủ và giới doanh nghiệp ngành thép quyết định sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và hợp tác, đối phó với khả năng quy chế nhập khẩu của Mỹ sẽ lan rộng sang các quốc gia khác.

Lựa chọn của ban biên tập