Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Paik Un-gyu hôm thứ Hai (30/7) đã lần lượt tới thăm nhà máy của hãng SK Hynix ở thành phố Icheon và nhà máy của hãng điện tử Samsung ở thành phố Pyeongtaek (cùng thuộc tỉnh Gyeonggi), kiểm tra tình hình đầu tư và lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp.
Mục đích của chuyến thăm này là khích lệ các doanh nghiệp chíp bán dẫn hiện đang chiếm trên 20% kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay, đồng thời thảo luận về phương án đối phó với sự rượt đuổi quyết liệt của các nước cạnh tranh.
Bộ trưởng Paik cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp chíp bán dẫn, tập trung vào ba chiến lược, nhằm giữ vững vị thế cường quốc chíp bán dẫn số một thế giới trong tương lai.
Chiến lược thứ nhất là phát triển thiết bị và vật liệu chíp bán dẫn thế hệ mới có thể thay thế các chíp nhớ hiện nay đang đạt tới giới hạn thu nhỏ.
Chiến lược thứ hai là bồi dưỡng lĩnh vực chíp bán dẫn hệ thống trở thành động lực tăng trưởng tương lai mới trong thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển đồng thời các công ty chuyên gia công chế tạo chíp bán dẫn (foundry) lẫn các công ty chuyên môn hóa về khâu thiết kế và phát triển chíp bán dẫn (fabless).
Để thực hiện chiến lược này, Chính phủ sẽ rót 1.500 tỷ won (1,34 tỷ USD) trong vòng 10 năm tới để xúc tiến "Dự án phát triển ngành công nghệ chíp bán dẫn thông minh thế hệ mới", và dự kiến tiến hành điều tra tính khả thi cho dự án này từ ngày 8/8 tới. Ngoài ra, Chính phủ sẽ mở cửa Trung tâm hỗ trợ thiết kế chíp bán dẫn hệ thống, hỗ trợ cho doanh nghiệp từ giai đoạn khởi nghiệp cho tới thời kỳ tăng trưởng.
Chiến lược cuối cùng là mở rộng thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư dây chuyền sản xuất vật liệu, thiết bị sản xuất chíp bán dẫn vào Hàn Quốc, đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm sản xuất chíp bán dẫn toàn cầu.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Paik bày tỏ cảm ơn các doanh nghiệp SK Hynix và điện tử Samsung đã đầu tư lớn vào trong nước, giúp thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc, tạo ra nhiều việc làm.