Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Sáu (3/8) công bố dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 7 đạt 402,45 tỷ USD, tăng 2,15 tỷ USD so với một tháng trước.
Sự gia tăng này chủ yếu là do lợi nhuận từ việc vận hành tài sản ngoại hối tăng, thêm vào đó là đồng đô-la Mỹ có xu hướng giảm giá trị, khiến giá trị quy đổi các tài sản tiền tệ khác sang USD tăng.
Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã tăng liên tục từ tháng 3. Ngoại trừ lần giảm vào tháng 2 thì dự trữ ngoại hối đã tăng đều đặn kể từ sau tháng 11 năm ngoái, trong đó mức tăng tháng 7 là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm tới nay.
Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đang đứng thứ chín thế giới. Trung Quốc xếp thứ nhất với dự trữ ngoại hối đạt 3.112,1 tỷ USD, tiếp theo là Nhật Bản 1.258,7 tỷ USD. Đứng thứ ba là Thụy Sĩ 800,5 tỷ USD.
Xếp ngay trước Hàn Quốc là Ấn Độ với quy mô dự trữ ngoại hối là 405,7 tỷ USD. Sau Hàn Quốc là Bra-xin 379,5 tỷ USD.