Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố trong tháng 7, số lao động có việc làm tại Hàn Quốc đạt 27.083.000 người, tăng 5.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp kỷ lục kể từ sau tháng 1 năm 2010, thời điểm Hàn Quốc vẫn đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Như vậy là mức tăng lao động có việc làm đã chỉ dừng ở ngưỡng 100.000 người hoặc dưới ngưỡng này trong sáu tháng liên tiếp kể từ tháng 2. Điều này cho thấy tình hình tuyển dụng Hàn Quốc thời gian gần đây đang có xu hướng xấu nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Xét theo lĩnh vực, lĩnh vực y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội có mức tăng việc làm cao nhất, trong khi lĩnh vực chế tạo giảm 127.000 người, lĩnh vực quản lý cơ sở dự án giảm 101.000 người, lĩnh vực dịch vụ giáo dục giảm 78.000 người.
Ngoài ra, lao động thường xuyên tăng 272.000 người, nhưng lao động thời vụ lại giảm 108.000 người, lao động công nhật giảm 124.000 người.
Tỷ lệ tuyển dụng ở độ tuổi từ 15 đến 64 đạt 67%, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tuyển dụng ở thanh niên độ tuổi từ 15 đến 29 đạt 43,6%, tăng 0,2% so với năm ngoái.
Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 giảm ở nhóm tuổi trên 60, nhưng lại tăng ở nhóm tuổi 30, 40, 50, tăng thêm 80.000 người so với tháng 7 năm ngoái, đạt 1.039.000 người. Trong năm nay, số người thất nghiệp đã vượt ngưỡng 1 triệu người trong bảy tháng liên tiếp.