Chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều lần thứ XXI năm 2018 đã kết thúc vào hôm 26/8. Sau đợt đoàn tụ vừa rồi, vấn đề tuổi tác của các gia đình bị ly tán lại càng trở nên nổi cộm hơn bao giờ hết. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng hai miền Nam-Bắc cần phải giải quyết một cách căn bản hơn vấn đề các gia đình bị ly tán, như tổ chức thêm các chương trình đoàn tụ khác.
Trong cả hai đợt đoàn tụ diễn ra từ ngày 20/8 tới 26/8, đã có tổng cộng 170 gia đình của hai miền được gặp lại người thân sau hơn nửa thế kỷ chia ly. Tuy nhiên, hiện tại Hàn Quốc có hơn 56.000 gia đình ly tán còn sống, trong số đó có 85% đã trên 70 tuổi.
Do đó, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đều đồng tình về việc cần thiết tổ chức thêm các đợt đoàn tụ khác, nhất trí sẽ tiến hành thảo luận về vấn đề này trong thời gian tới.
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc Park Kyung-seo cho biết hai miền đã nhất trí sẽ tổ chức thêm một đợt đoàn tụ nữa vào khoảng tháng 10. Ông Park sẽ thảo luận với Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thống nhất tổ quốc Pak Yong-il, rồi sau đó bàn bạc cụ thể ở cấp chuyên viên liên Triều về kế hoạch này.
Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về việc tổ chức đoàn tụ qua video, đồng thời xúc tiến tổ chức các chuyến thăm viếng quê hương cho những gia đình bị ly tán hai miền.
Mỗi năm, tại Hàn Quốc có hơn 3.000 thành viên các gia đình bị ly tán qua đời trong khi còn chưa biết người thân của mình còn sống hay đã chết. Thời gian còn lại của họ không nhiều, do vậy dư luận đều đồng tình rằng cần phải những đối sách căn bản hơn nữa để giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán, như xác nhận toàn bộ các gia đình bị ly tán còn sống, tổ chức đoàn tụ thường xuyên, trao đổi thư từ.