Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (31/8) công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 7". Trong đó, sản lượng toàn ngành công nghiệp, một chỉ số phản ánh xu hướng của mọi hoạt động sản xuất trong nền kinh tế Hàn Quốc, tăng 0,5% so với tháng 6. Điều này là nhờ sản lượng xe ô tô giảm nhưng sản lượng thiết bị vận tải khác và các chế phẩm hóa học như mỹ phẩm gia tăng. Tỷ lệ vận hành bình quân của ngành chế tạo trong tháng 7 tăng 0,9% so với tháng trước, đạt 74,3%.
Chỉ số doanh thu bán lẻ, một chỉ số phản ánh xu hướng tiêu dùng, tăng 0,5% so với tháng 6. Tuy nhiên, đầu tư thiết bị trong tháng 7 giảm 0,6% so với tháng 6, giảm năm tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm nay. Đây là quãng giảm dài nhất của đầu tư thiết bị trong vòng 20 năm qua, kể từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1998. Đầu tư thiết bị vận tải như tàu thuyền tăng, nhưng đầu tư vào máy móc công nghiệp đặc biệt lại giảm.
Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đã giảm 0,3% so với một tháng trước, giảm bốn tháng liên tiếp. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,2%.
Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc đánh giá mặc dù các chỉ số về đầu tư có sự giảm sút, nhưng mức độ đã giảm nhẹ hơn. Nếu xét tới việc sản lượng toàn ngành công nghiệp và tiêu dùng tăng thì có thể coi tình hình tháng 7 đã được cải thiện hơn tháng 6.