Trong mục "Lập trường chính thức" trên trang chủ của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đăng tải một bài tiểu luận dưới danh nghĩa Viện trưởng Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc. Trong đó, nước này chỉ ra rằng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) là công đoạn đầu tiên chứng minh quyết tâm xây dựng thể chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, thiết lập sự tin tưởng giữa hai nước Mỹ-Triều. Qua đây, miền Bắc tiếp tục hối thúc về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh.
Ngoài ra, miền Bắc cho rằng trong bối cảnh nhiều vấn đề phức tạp đang chồng chất, việc ký kết Hiệp định hòa bình là công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu các nước liên quan có quyết tâm về mặt chính trị thì việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh, một điều có thể thực hiện bất cứ thời điểm nào, là điều hợp lý.
Lập luận trên của Bắc Triều Tiên được cho là nhằm giảm gánh nặng khi nhắc tới việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh, đồng thời kêu gọi sự hưởng ứng của Mỹ. Động thái trên khiến dư luận hết sức chú ý do được đưa ra trong bối cảnh đoàn đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang thăm Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, hôm thứ Tư (5/9) cho biết bất chấp các chính sách cấm vận quyết liệt của các thế lực thù địch, Bắc Triều Tiên vẫn đang đạt được những bước phát triển vượt bậc trong công cuộc xây dựng kinh tế. Tờ báo này nhấn mạnh Bắc Triều Tiên chưa từng có suy nghĩ sẽ xây dựng kinh tế dựa trên sự giúp đỡ của nước khác, tái khẳng định nguyên tắc tự lực tự cường. Lần này, báo Lao động chỉ đánh giá về các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế nói chung, chứ không đề cập trực tiếp tới Mỹ.