Vào hôm 9/9, Bắc Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chính quyền tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng.
Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tương đương Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư theo dõi buổi duyệt binh, sau đó nắm tay nhau giơ cao trước mặt người dân miền Bắc, phô trương mối quan hệ Trung-Triều. Ông Lật Chiến Thư là nhân vật quyền lực đứng thứ ba trong bộ máy lãnh đạo của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã không trực tiếp phát biểu tại lễ duyệt binh. Thay vào đó, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong-nam đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh về mục tiêu kinh tế của chính quyền Bắc Triều Tiên, trong khi không nhắc đến sức mạnh hạt nhân. Sau đó là màn bay biểu diễn trên không của các máy bay miền Bắc.
Bắc Triều Tiên đã huy động hơn 10.000 binh lính tham gia lễ duyệt binh lần này. Các loại vũ khí xuất hiện trong lễ duyệt binh có thể kể đến vũ khí thông thường như pháo tự hành có tầm bắn vươn đến khu vực Seoul và lân cận thủ đô, tên lửa đất đối không KN-06 được mệnh danh là tên lửa "Patriot" phiên bản Bắc Triều Tiên, tên lửa diệt tăng "Phượng hoàng" (Phoenix). Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) không xuất hiện trong lễ duyệt binh lần này.
Sau lễ duyệt binh, chính quyền miền Bắc lần đầu tiên trong vòng năm năm tổ chức một màn đồng diễn thể thao tại Sân vận động 1/5, thủ đô Bình Nhưỡng.
Trước đó, vào sáng hôm 9/9, Chủ tịch Kim Jong-un đã tới viếng cung Thái Dương Kumsusan, nơi an nghỉ của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.