Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Sáu (14/9) công bố báo cáo về xu hướng kinh tế gần đây, trong đó nhận định nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đang duy trì được xu hướng hồi phục, tập trung ở xuất khẩu và tiêu thụ. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp, kể từ sau tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc nhận định rằng nền kinh tế có xu hướng hồi phục.
Căn cứ đầu tiên mà Chính phủ đưa ra là tình hình xuất khẩu khả quan. Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu đạt 51,2 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, mức cao kỷ lục. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày cũng đang giữ xu hướng tăng bốn tháng liên tiếp. Căn cứ tiếp theo là chỉ số tiêu dùng đang tăng sang tháng thứ hai liên tiếp nhờ doanh số bán lẻ các hàng hóa lâu bền và không bền đều tăng.
Ngoài ra, sản lượng toàn ngành công nghiệp, một chỉ số phản ánh xu hướng toàn bộ các hoạt động công nghiệp, đã quay trở lại xu hướng tăng trong tháng 7, củng cố thêm nhận định của Chính phủ.
Tuy nhiên, có phân tích cho rằng các yếu tố bất ổn trong nền kinh tế Hàn Quốc đang ngày một gia tăng. Tình hình tuyển dụng đang ở mức tồi tệ nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á. Đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng đều có xu hướng giảm.
Thêm vào đó, mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung đang ngày một trở nên sâu sắc hơn, bất ổn từ thị trường mới nổi, giá dầu quốc tế tăng, Mỹ tăng thêm lãi suất cũng là những yếu tố bên ngoài đang đẩy cao rủi ro với nền kinh tế Hàn Quốc. Mặc dù vẫn giữ nguyên nhận định về xu hướng hồi phục của nền kinh tế nhưng Chính phủ cũng coi đây là những yếu tố rủi ro lớn có thể kéo nền kinh tế Hàn Quốc đi xuống.