Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Hàn Quốc hôm 16/9 công bố sẽ phóng tên lửa thử nghiệm sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu lỏng 75 tấn được áp dụng trong tên lửa vũ trụ Nuri, trong khoảng từ ngày 25/10 đến ngày 31/10. Tên lửa Nuri là tên lửa vũ trụ đầu tiên của Hàn Quốc, do Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) tự phát triển. Bộ sẽ thông báo về lịch trình phóng này với các nước và tổ chức quốc tế liên quan.
Ngày phóng chính xác và thời gian phóng sẽ được xem xét dựa theo tình hình thời tiết và được quyết định sát ngày phóng. Tuy nhiên, nếu quá trình chuẩn bị diễn ra thuận lợi thì dự kiến ngày phóng sẽ được ấn định là ngày 25/10.
Việc phóng tên lửa thử nghiệm Nuri nhằm kiểm chứng về khả năng bay trên thực tế của động cơ đẩy 75 tấn do Hàn Quốc tự phát triển, cũng như kiểm chứng về các hệ thống phụ như bộ phận đẩy, cấu tạo, điều khiển, tính năng của hệ thống mặt đất.
Tên lửa này sẽ được phóng từ Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla), rồi dự kiến sẽ đạt được độ cao trên 100 km sau 160 giây, đạt tới độ cao tối đa sau 300 giây, rồi rơi xuống vùng hải phận quốc tế nằm giữa đảo Jeju phía Nam Hàn Quốc và đảo Okinawa của Nhật Bản sau 600 giây.
Sau vụ phóng thử nghiệm, Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Hàn Quốc sẽ mời các chuyên gia nước ngoài tiến hành phân tích, đánh giá tổng hợp về các dữ liệu thu được như quãng đường bay, độ cao tối đa đạt được, vị trí rơi của tên lửa, rồi sau đó công bố kết quả sau khoảng một tháng.