Một nguồn tin cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Bảy (22/9) cho biết hai miền Nam-Bắc đã nhất trí hoàn tất các biện pháp phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA) làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong năm nay, căn cứ theo nội dung "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", đã được hai miền thông qua vào hôm 20/9.
Đặc biệt, hai bên quyết định sẽ không hạn chế về trang phục của dân thường và khách du lịch ra vào Khu vực an ninh chung, sau khi khu vực này hoàn tất phi vũ trang.
Ngoài ra, hai bên quyết định sẽ gỡ bỏ mìn xung quanh làng đình chiến Bàn Môn Điếm từ ngày 1/10 đến ngày 20/10 tới. Trong thời gian tiến hành gỡ mìn, hai bên sẽ khởi động một cơ chế thảo luận ba bên giữa hai miền Nam-Bắc và Liên hợp quốc, để lập ra các quy tắc và hình thức làm việc chung của binh lính phi vũ trang hai miền. Bên cạnh đó, các bên sẽ lập đối sách với khả năng khách du lịch hoặc dân thường vượt qua ranh giới quân sự liên Triều (MDL) phía trong JSA, xuống miền Nam hoặc lên miền Bắc.
Đồng thời, các bên sẽ lập ra các nội dung cần lưu ý về hành vi hay lời nói bị cấm, có thể kích động đến binh lính phi vũ trang của hai miền, hướng dẫn trước cho người dân và khách du lịch thăm JSA.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cấm khách thăm quan JSA mặc váy ngắn, quần bò, quần lửng, đeo các phụ kiện lấp lánh hoặc đi giầy cao gót.
Trong "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", hai miền Nam-Bắc nhất trí khôi phục việc bố trí mỗi bên 35 binh lính phi vũ trang (gồm 5 sĩ quan, 30 binh sĩ), cùng làm nhiệm vụ cảnh vệ chung tại khu vực này.