Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Ba (25/9) cho biết trong quý II năm nay, thu nhập khả dụng bình quân hàng tháng của gia đình có chủ hộ dưới 39 tuổi là 3.615.000 won (3.240 USD).
Trong khi đó, theo điều tra của Ủy ban thẩm định giá Hàn Quốc (KAB), giá giao dịch chung cư trung bình tại khu vực Seoul trong tháng 6 vừa qua là 660 triệu won (591.000 USD).
Thu nhập khả dụng là thu nhập mà một hộ gia đình có thể tự do sử dụng sau khi nộp thuế, các loại bảo hiểm, khoản lãi phải trả. Giá giao dịch chung cư trung bình ở đây nghĩa là mức giá ở chính giữa khi liệt kê toàn bộ giá giao dịch chung cư theo thứ tự.
Nếu tính toán một cách đơn thuần, thì các hộ gia đình trẻ ở độ tuổi 20, 30 tuổi phải dành dụm toàn bộ thu nhập trong vòng 15,3 năm, mới có thể mua một căn nhà có giá trung bình ở Seoul. Thời gian dành dụm tiền để mua nhà của các hộ gia đình trẻ đang ngày một dài hơn. Nếu như trong quý I năm 2014, các gia đình trẻ mất 10 năm để có thể mua nhà, thì tới quý IV năm 2015 đã tăng lên 12,3 năm, tới quý IV năm ngoái là 13,7 năm.
Kể từ năm 2014, Chính phủ bắt đầu giảm nhẹ quy chế điều hành thị trường bất động sản, nên nguồn vốn lãi suất thấp được đổ dồn về thị trường nhà ở, khiến giá nhà bắt đầu tăng vọt. Thêm vào đó, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc có chiều hướng chững lại, thị trường tuyển dụng đóng băng tập trung ở tầng lớp thanh niên, khiến thu nhập của người trẻ tăng chậm.