Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (26/9) công bố kể từ sau khi Luật bảo vệ di sản văn hóa được lập vào năm 1962 cho tới nay, có 2.132 di sản văn hóa được chỉ định là "bảo vật quốc gia", tức là những di sản có giá trị quan trọng. Tuy nhiên trong số này có nhiều di sản vẫn đang chờ được chỉ định chính thức.
Vào hôm 21/8 vừa qua, tấm bình phong có tên gọi "Bình Nhưỡng thành đồ" thuộc Trung tâm mỹ thuật Songam của Bảo tàng thành phố Incheon đã được Cục di sản văn hóa quốc gia chỉ định là bảo vật số 1997. Như vậy chỉ cần thêm ba di sản nữa được chỉ định là Hàn Quốc sẽ bước vào thời đại 2.000 bảo vật.
Vào tháng 7 vừa qua, Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc đã thông báo sẽ chỉ định tấm bình phong mang tên "Tam công bất hoán đồ" được họa sĩ Gim Hong-do vẽ vào năm 1801, hay bức tượng Phật bằng gỗ từ triều đại Joseon ở chùa Ssanggye (Song Khê) (huyện Jindo, tỉnh Nam Jeolla) và chùa Donghwa (Thông Hoa) (thành phố Daegu), cuốn sách "Tự trị thông giám" do chùa Seongbul (Thành Phật) (thành phố Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong) lưu giữ. Trong tháng 8, cơ quan này cũng tiếp tục thông báo về việc chỉ định "bảo vật quốc gia" với một số di sản văn hóa khác.
Theo thông tư thi hành Luật bảo vệ di sản văn hóa, các di tích kiến tạo có giá trị lớn về mặt lịch sử, học thuật, nghệ thuật, kỹ thuật, hoặc các tư liệu, tác phẩm điêu khắc, hội họa, tư liệu khảo cổ, thủ công mỹ nghệ có nét đặc sắc, cách chế tác ưu việt có thể được chỉ định là "bảo vật quốc gia".