Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Ba (2/10) đăng tải một bài bình luận, trong đó nói rằng nếu Mỹ không mong muốn kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) thì Bắc Triều Tiên cũng không miễn cưỡng theo đuổi vấn đề này.
KCNA nhấn mạnh theo Tuyên bố chung Mỹ-Triều ngày 12/6, việc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giao chiến là điều đương nhiên để có thể hướng tới thiết lập mối quan hệ mới giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Việc tuyên bố kết thúc chiến tranh phù hợp với mối quan hệ lợi ích giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, cũng như của các quốc gia trong khu vực Đông Bắc Á mong muốn hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.
Tuy nhiên, việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh tuyệt đối không phải là chiến lợi phẩm của ai dành cho ai, và càng không thể đem ra "mặc cả" để đổi lấy các bước đi phi hạt nhân hóa.
Bài báo của miền Bắc được cho là để chỉ rõ thái độ thờ ơ của Mỹ liên quan tới vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, nhằm chiếm ưu thế trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa sau này.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đã về nước sau khi kết thúc lịch trình 7 ngày dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ). Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Ri nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không đơn phương giải trừ vũ trang hạt nhân khi chưa có lòng tin đối với nước Mỹ.