Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (5/10) cho biết, giá tiêu dùng trong tháng 9 đã tăng 1,9% so với một năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 12 tháng qua, kể từ sau mức tăng 2,1% vào tháng 9 năm ngoái.
Xu hướng tăng này chịu ảnh hưởng lớn từ việc giá nông sản tăng. Nhiều nông sản đã bị thiệt hại lớn do tình hình thời tiết bất thường như nắng nóng, mưa lớn đợt mùa hè vừa qua. Giá các loại rau củ như rau diếp, hành hoa, bí ngòi đã tăng tới 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, giá gạo, giá bột ớt cũng tăng mạnh. Giá toàn bộ các nông sản trong tháng 9 đã tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2017, mức tăng cao nhất trong vòng 13 tháng, kể từ tháng 8 năm ngoái.
Giá các mặt hàng dầu mỏ cũng tăng 10,7% do ảnh hưởng của giá dầu quốc tế tăng. Giá dịch vụ tăng 1,4%. Ngoài ra, việc giá điện tăng trở lại vào tháng 9 sau khi kết thúc đợt giảm giá điện tạm thời hồi tháng 8, cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới xu hướng tăng của vật giá.
Chính phủ Hàn Quốc nhận định giá tiêu dùng vẫn đang có chiều hướng ổn định khi duy trì mức tăng ở ngưỡng 1% trong vòng 12 tháng liên tiếp, song vẫn cần phải quản lý về giá nông sản. Vào sáng ngày 5/10, Chính phủ đã mở cuộc họp các Bộ trưởng liên quan đến vật giá, quyết định cung cấp ra thị trường 3.000 tấn khoai tây cho tới cuối năm nay, và cung cấp sớm 100 tấn củ cải, nhằm quản lý nguồn cung nông sản.