Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã lần đầu tiên cùng tổ chức lễ kỷ niệm Tuyên bố chung liên Triều 4/10/2007 tại thủ đô Bình Nhưỡng, 11 năm sau khi tuyên bố được ký tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007.
Sáng thứ Sáu (5/10), hai miền Nam-Bắc đã tổ chức "Đại hội thống nhất dân tộc kỷ niệm 11 năm Tuyên bố chung liên Triều 4/10" tại Cung văn hóa nhân dân ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tại đây, hai bên nhất trí sẽ thực thi một cách triệt để Tuyên bố Bàn Môn Điếm và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9, thúc đẩy giao lưu, hợp tác đa dạng.
Hai bên đánh giá các Tuyên bố chung liên Triều ngày 15/6/2000 và ngày 4/10/2007 đã không được thực hiện đầy đủ. Để không lặp lại điều này, hai miền phải thực hiện triệt để Tuyên bố Bàn Môn Điếm và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9, viết lên lịch sử mới của hòa bình, thịnh vượng và thống nhất.
Hai miền Nam-Bắc tái khẳng định nguyên tắc tự chủ, tự quyết về vận mệnh của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh một lần nữa về việc phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa chiến tranh, đưa bán đảo Hàn Quốc trở thành một mảnh đất hòa bình, không có vũ khí hạt nhân và mối đe dọa hạt nhân. Để làm được điều này, cần tuân thủ và thực thi đúng Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự.
Tiếp đó, hai miền cho rằng cần phải thúc đẩy hợp tác, giao lưu, tiếp xúc và qua lại trên nhiều phương diện. Đặc biệt, hai miền phải giải quyết các vấn đề nhân đạo phát sinh do sự chia cắt dân tộc, giải tỏa nỗi đau chia cắt cho các gia đình bị ly tán liên Triều, tổ chức các sự kiện chung có sự tham gia của nhân sự các giới vào những ngày lễ có ý nghĩa lớn với toàn dân tộc, như lễ kỷ niệm 100 năm phong trào độc lập kháng Nhật 1/3, cùng tham gia các đại hội thể thao, lễ hội văn hóa, nghệ thuật.
Tham dự sự kiện lần này, phái đoàn miền Nam có 160 người, trong đó có Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee Hae-chan. Tuy nhiên, danh sách tham dự của phía Bắc Triều Tiên không được công bố.