Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm thứ Sáu (26/10) đã tổ chức cuộc hội đàm quân sự cấp tướng lần thứ 10 tại lầu gác Thống nhất (Tongilgak) thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Bắc. Hai bên đã thảo luận về phương án thực hiện "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", được lãnh đạo hai nước thông qua trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng ngày 19/9 vừa qua.
Phái đoàn Hàn Quốc có 5 người do Thiếu tướng Lục quân Kim Do-kyun phụ trách chính sách với Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Phía Bắc Triều Tiên cũng gồm 5 người, đứng đầu là Trung tướng Lục quân Ahn Ik-san.
Tại cuộc họp, hai bên nhất trí sẽ rút toàn bộ binh lực và vũ khí khỏi 11 trạm gác ở khu vực biên giới chung cho tới cuối tháng 11. Đây là những trạm gác mà hai miền đã nhất trí rút thí điểm cho tới cuối năm nay. Hai bên sẽ tiến hành kiểm chứng lẫn nhau trong tháng 12, để hoàn tất mọi công tác liên quan trong năm 2018. Sau đó, Hàn Quốc và Bắc Tiên sẽ tiến hành đánh giá về kết quả rút thí điểm các trạm gác, thảo luận tiếp để rút tất cả các trạm gác còn lại.
Hai bên nhất trí sẽ lập ra nhóm khảo sát chung liên Triều, mỗi bên 10 người, gồm quan chức quân đội, quan chức cơ quan vận tải biển, chuyên gia về khảo sát đường thủy, tiến hành khảo sát chung về đường thủy vào đầu tháng 11 tới, nhằm bảo đảm tự do hàng hải cho các tàu thuyền tư nhân của hai miền tại khu vực cửa sông Hàn.
Hai miền Nam-Bắc khẳng định sẽ thực thi đúng nội dung nhất trí về việc dừng các hành vi thù địch trên mặt đất, trên biển và trên không, bắt đầu từ ngày 1/11.