Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/11 dự kiến công bố báo cáo Xu hướng kinh tế tháng 11. Trước đó, trong tháng 10, Chính phủ đã rút lại nhận định "nền kinh tế Hàn Quốc đang có xu hướng hồi phục" được đưa ra suốt 10 tháng qua. Lần này, dư luận quan tâm liệu Chính phủ sẽ đưa ra nhận định nào khác sau một tháng.
Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, sẽ công bố dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm 2019 vào ngày 6/11 tới. Trong báo cáo hồi tháng 5, KDI dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,9% trong năm nay, 2,7% trong năm sau, lao động có việc làm tăng ở ngưỡng từ 200.000 người đến 250.000 người.
Cũng trong ngày 6/11, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ công bố cán cân thương mại quốc tế tháng 9. Dự kiến, cán cân thương mại sẽ tiếp tục thặng dư nhờ xuất khẩu gia tăng.
Trong khi đó, Quốc hội Hàn Quốc đang chuẩn bị thẩm định chính thức dự thảo ngân sách năm tài khóa 2019 của Chính phủ.
Bắt đầu từ ngày 6/11, thuế xăng dầu sẽ được giảm 15% trong vòng 6 tháng (tới ngày 6/5/2019), nhằm giảm gánh nặng cho người dân vì giá dầu tăng gần đây. Chính phủ kỳ vọng giá xăng sẽ giảm 123 won/lít, giá dầu diesel giảm 87 won/lít, giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LPG) giảm 30 won/lít.