Cuộc họp ba bên lần thứ ba giữa quân đội Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã diễn ra tại "Ngôi nhà Tự do", làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam ngày 6/11, nhằm tiến đến phi vũ trang hoàn toàn Khu vực an ninh chung (JSA).
Tại cuộc họp, ba bên đã tiến hành đánh giá về kết quả kiểm chứng chung công tác phi vũ trang JSA tiến hành vào ngày 26/10 và 27/10 vừa qua, kiểm tra các trạm gác mới của hai miền Nam-Bắc đặt ở lối vào JSA.
Đặc biệt, các bên nhất trí lập ra "Quy tắc làm việc chung" sẽ áp dụng cho công việc canh gác của hai bên tại JSA. Trong thời gian tới, các bên sẽ trao đổi tiếp qua văn bản để quyết định về quy tắc này.
Bên cạnh đó, các bên cũng đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng trang thiết bị giám sát lắp đặt ở các trạm gác, thảo luận về phương án điều chỉnh trang thiết bị giám sát, chia sẻ thông tin lẫn nhau.
Sau khi thực hiện xong các biện pháp này, ba bên sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm tự do qua lại cho khách du lịch tới thăm qua JSA. Nếu mọi việc thuận lợi, khách du lịch sẽ có thể tự do qua lại ở Khu vực an ninh chung trong tháng này.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc họp ba bên lần này là cơ hội để các bên kiểm tra lẫn nhau về tình hình thực hiện "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9. Trong thời gian tới, ba bên sẽ nỗ lực để phi vũ trang JSA, biến khu vực này trở thành một biểu tượng cho hòa bình, hòa hợp trên bán đảo Hàn Quốc.
Trước đó, quân đội miền Nam đã rút 4 trạm gác, miền Bắc rút 5 trạm gác tại JSA trong quá trình phi vũ trang Khu vực an ninh chung, một nội dung trong "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự".